Giấu vàng vận chuyển qua biên giới
Với dải vải buộc thắt lưng, bên trong giấu 9 miếng vàng kích thước khác nhau, người đàn ông nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) tưởng có thể đưa trót lọt số vàng vào nội địa. Nhưng số hàng trị giá tiền tỷ này đã bị lực lượng Hải quan phát hiện ngay tại cửa khẩu.
Ngày 17-7-2024, Hải quan tỉnh Quảng Trị cho hay, căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố vụ án: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật đến Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, vào ngày 23-6-2024, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý, hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ông Phạm Đình H. (59 tuổi, trú tỉnh Nam Định) cất giấu một lượng hàng hóa không thực hiện thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo chủ trì, phối hợp Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị), Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra theo quy định.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ông H. quấn quanh thắt lưng 1 dải vải ca-rô, bên trong quần dài đang mặc. Kiểm tra bên trong túi vải này có 9 miếng kim loại màu vàng, hình bầu dục. Kết quả đấu tranh ban đầu, ông H. khai nhận đó là vàng do ông khai thác được tại Lào. Tiến hành giám định số kim loại trên tại Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an và định giá tang vật vi phạm theo quy định, lực lượng chức năng xác định: 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng (Au) với hàm lượng kim loại vàng (Au) trung bình là 93,9%, có tổng khối lượng là 1167,08g. Tổng trị giá tang vật vi phạm là hơn 2,1 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang điều tra làm rõ.
Được biết trước đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo cũng đã phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới với số lượng lớn vào năm 2021. Cụ thể, vào ngày 11-11-2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tiến hành làm thủ tục đăng ký tái nhập cảnh từ Lào về Việt Nam cho xe ô-tô tải. Quá trình kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện ở trần ca-bin xe có 2 gói hàng hóa, bên trong chứa 197 miếng, vòng, sợi kim loại có hình thù, kích cỡ, trọng lượng khác nhau nghi là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp liên quan số hàng hóa trên.
Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định toàn bộ tang vật kim loại có 1.736,14 gam vàng; 2.180,41 gam bạc và 100 tờ tiền USD, mệnh giá 100 USD là tiền ngoại tệ thật. Qua định giá, xác định trị giá số tang vật trên hơn 2,9 tỷ đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo sau đó đã khởi tố vụ án, chuyển Công an huyện Hướng Hóa. Quá trình điều tra, Công an làm rõ được đối tượng đứng sau số hàng này, cư trú tại Đà Nẵng.
Vài năm trở lại đây, hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm từ nước ngoài vào Việt Nam diễn biến phức tạp. Ngoài những mặt hàng lậu, chất cấm thường thấy thì xuất hiện thêm tình trạng buôn lậu, vận chuyển vàng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
BẢO HÀ